“Chảo lửa” liên Triều lại sục sôi

Thứ tư, 24/05/2017 09:23

(Cadn.com.vn) - Hàn Quốc ngày 23-5 đã bắn cảnh cáo nhằm vào một vật thể không xác định bay ngang qua biên giới từ Triều Tiên. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, đó có thể là máy bay không người lái (UAV) của Bình Nhưỡng.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại tiếp tục gia tăng căng thẳng bất ngờ khi quân đội Hàn Quốc ngày 23-5 cáo buộc Triều Tiên đã điều khiển một vật thể chưa xác định qua biên giới nhằm vào Seoul.

AFP dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận, quân đội nước này phát hiện vật thể này bay qua Đường giới tuyến quân sự (MDL), phía nam khu vực Chorwon thuộc tỉnh Gangwon vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương). JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát trên không và duy trì tình trạng sẵn sàng phòng thủ.

Phía Seoul cho biết, quân đội nước này bắn các loạt đạn cảnh cáo nhằm vào vật thể chưa xác định này. Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc đã bắn 90 phát đạn súng máy trên không. Quân đội Hàn Quốc đang cố gắng phân tích loại vật thể này là gì. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, đó có thể là UAV của Bình Nhưỡng. Một quan chức Nhà Xanh cũng cho rằng, vật thể trên dường như là UAV.

Quân đội Hàn Quốc tập trận ở Paju, gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: AP

Việc UAV của Triều Tiên bay qua biên giới với Hàn Quốc là bất thường nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Hồi tháng 1-2016, Hàn Quốc cũng tuyên bố đã bắn 20 phát đạn cảnh cáo sau khi một máy bay không người lái của Triều Tiên băng qua biên giới.

Biên giới liên Triều là nơi có nguy cơ bùng nổ chiến tranh nguy hiểm nhất trên thế giới. Trên thực tế, Bình Nhưỡng và Seoul thường xuyên đụng độ tại khu vực này. Năm 2014, họ đã bắn súng máy và súng trường nhằm vào nhau sau khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả các quả khinh khí cầu tuyên truyền chống lại Triều Tiên tại khu vực phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về thương vong. Trong khi đó, các vụ tấn công vào năm 2010 mà Seoul đổ lỗi cho Bình Nhưỡng gây ra đã giết chết 50 người Hàn Quốc.

Diễn biến mới nhất này cùng với những vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng càng khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn. Bình Nhưỡng ngày 23-5 bác bỏ lời lên án của HĐBA LHQ liên quan đến vụ phóng tên lửa gần đây nhất của họ (hôm 21-5) và cảnh báo sẽ phát triển các loại vũ khí hạt nhân tiên tiến và đa dạng hơn. Chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cũng cáo buộc Mỹ cố tình cho rằng, quá trình tăng cường khả năng quân sự để tự vệ của Triều Tiên là sai trái.

Lâu nay Triều Tiên vẫn tuyên bố, họ phát triển các loại vũ khí hạt nhân là để răn đe trước chính sách thù địch của Mỹ. Đáp trả, chính quyền Nhà Trắng đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng. Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh hiện nay chính quyền ông Donald Trump có thể xem xét khả năng bao vây hải quân, lập vùng cấm bay chống Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thành công trong việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) –vốn được cho là có thể vươn tới lục địa Mỹ.

Bởi lẽ, ông Trump chắc chắn coi đây là “giới hạn đỏ” đối với Triều Tiên và trong trường hợp Bình Nhưỡng phát triển ICBM thành công áp dụng hành động quân sự chống Bình Nhưỡng sẽ là phương án dễ được tính đến nhất. Tất nhiên, Tổng thống Trump sẽ kiềm chế không quyết định tấn công quân sự trực tiếp vào Triều Tiên do lo ngại về các cuộc tấn công trả đũa ồ ạt.

Ngoài ra, một câu hỏi quan trọng nữa là Trung Quốc và Nga sẽ phản ứng ra sao nếu Mỹ có những hành động như vậy và nếu các cường quốc khu vực không quản lý tốt các yếu tố rủi ro, Đông Bắc Á rất có thể rơi vào vòng xoáy của đối đầu vũ trang đáng sợ.

Khả Anh